2 đối tượng lừa đảo làm visa đi Mỹ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài sa lưới

Thứ sáu, 06/02/2026 07:30

Sử dụng mạng xã hội để đăng tải các thông tin về dịch vụ làm thị thực (visa) xuất cảnh sang Mỹ theo diện đi theo đoàn của tôn giáo, đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng của 2 người bị hại tại TP Huế. Công an TP Huế cho biết, vừa điều tra, làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn làm thị thực đi Mỹ.

Công an TP Huế di lý đối tượng Vũ Tuấn Đạt sau khi bắt được tại TP HCM.
Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đọc lệnh bắt đối tượng Bùi Thị Thu Hồng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Huế, nhận được đơn trình báo của chị N.T.M. (1987, trú phường Thuận Hóa, TP Huế) và chị N.T.H. (1991, trú phường An Cựu, TP Huế) về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Theo trình báo của các bị hại, thông qua tài khoản mạng xã hội TikTok, chị N.T.M. và chị N.T.H. biết đến tài khoản có tên “@endlove9922” thường xuyên đăng tải video về dịch vụ làm visa diện “R1”, đi theo đoàn Công giáo để xuất cảnh sang Mỹ. Theo đó, diện visa Công giáo có thời hạn cư trú trong vòng 36 tháng, người được đưa đi theo diện R1 là người Việt Nam, đi theo đoàn của giáo xứ Công giáo nhập cảnh vào Mỹ để phục vụ cho giáo xứ tại Mỹ.

Chị N.T.M. và chị N.T.H. đã liên hệ với chủ tài khoản “@endlove9922” và được đối tượng cung cấp các thông tin về việc làm giấy tờ xuất cảnh theo diện “R1” trùng khớp với các thông tin 2 phụ nữ này đã tìm hiểu nên cả hai tin tưởng, chuyển khoản cho đối tượng nhiều lần với tổng số tiền là 510 triệu đồng.

Từ thông tin trình báo của 2 người bị hại, nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm với thủ đoạn tinh vi, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, tập trung lực lượng, phương tiện để đấu tranh, làm rõ.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 16-1-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đã xác định đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 bị hại nói trên là Vũ Tuấn Đạt (1990, trú tỉnh Lào Cai; hiện đang sống tại TP Hồ Chí Minh). Ngay sau đó, Phòng CSHS- Công an TP Huế đã phối hợp với các đơn vị liên quan triệu tập, di lý đối tượng về TP Huế để đầu tranh làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Cùng thời điểm nửa cuối tháng 1-2026, Phòng An ninh điều tra- Công an TP Huế đã bắt giữ Bùi Thị Thu Hồng (1985, trú tỉnh Đắk Lắk), đối tượng truy nã quốc tế thuộc diện nguy hiểm về hành vi: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo hồ sơ điều tra, tháng 12-2018, Bùi Thị Thu Hồng cùng chồng và một đối tượng khác đã tổ chức cho 4 công dân Việt Nam, trong đó có 3 người tại TP Huế và 1 người tại tỉnh Nghệ An, xuất cảnh trái phép sang các nước, sau đó trốn ở lại Mỹ để lao động bất hợp pháp. Cùng thời điểm này, Hồng tiếp tục tổ chức cho 2 công dân trú tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Vĩnh Long trốn sang Hàn Quốc, ở lại làm việc trái phép.

Đến giữa tháng 9-2019, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Bùi Thị Thu Hồng cùng 2 đồng phạm về hành vi: “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Trong quá trình điều tra, Bùi Thị Thu Hồng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua công tác xác minh, cơ quan chức năng xác định Hồng đã xuất cảnh sang nhiều nước tại châu Âu và châu Mỹ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để trốn tránh sự truy bắt của lực lượng Công an.

Sau 6 năm truy tìm, đến tháng 1-2026, từ các dữ liệu thu thập được, Phòng An ninh điều tra - Công an TP Huế xác định Bùi Thị Thu Hồng sẽ về Việt Nam để thăm thân. Đơn vị đã phối hợp với các Đồn Biên phòng Cửa khẩu, Công an các địa phương liên quan tổ chức đón lõng, bắt giữ đối tượng.

Công an TP Huế di lý đối tượng Vũ Tuấn Đạt sau khi bắt được tại TP HCM.

Khoảng 5 giờ ngày 28-1, khi phát hiện Hồng nhập cảnh về Việt Nam qua một cửa khẩu phụ mới xây dựng tại tỉnh An Giang, Phòng An ninh điều tra- Công an TP Huế đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (BĐBP tỉnh An Giang) tổ chức bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Bùi Thị Thu Hồng khai nhận sau khi bỏ trốn khỏi địa phương đã sang các nước châu Âu và châu Mỹ, sinh sống bằng nghề lao động tự do. Đến năm 2022, Hồng sang Campuchia làm phiên dịch cho các tour lữ hành Campuchia - châu Âu; đồng thời làm thêm phiên dịch cho các công ty lừa đảo. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

T.T.H